Mách mẹ cách dùng thuốc hạ sốt cho trẻ mà  không có tác dụng phụ

(lamchame.vn) - Thời tiết thay đổi cộng với sự bùng phát của nhiều dịch bệnh như sởi, tay chân miệng khiến cho cha mẹ luôn có tâm lý dự trữ sẵn thuốc hạ sốt trong nhà phòng khi dùng đến. Nhưng dùng thuốc hạ sốt như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết.

Sốt vốn không phải là bệnh mà là triệu chứng của nhiều căn bệnh, trong đó phần lớn là do viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng. Không phải cứ bé bị sốt nghĩa là nguy hiểm, bố mẹ phải quá lo lắng hay làm quá lên. Bởi thực tế, trong y học, sốt giúp chống lại sự nhiễm trùng bằng cách khởi động hệ miễn dịch của cơ thể. Trẻ chỉ được xem là sốt khi nhiệt độ đo ở hậu môn hoặc miệng là trên 38,5 độ C, đo ở nách trên 37,5 độ C, nhiệt độ bằng hoặc trên 39 độ C được xem là sốt cao. Trên 41 độ C, trẻ có nguy cơ bị co giật và tổn thương não. Không nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ vẫn dưới 38,5 độ.

Tuy nhiên có 1 thực tế hiện nay là dù sốt ở mức độ nào, việc đầu tiên các bậc cha mẹ thường nghĩ tới đó là dùng thuốc hạ sốt. Nhiều người dùng theo phản xạ, thói quen hoặc những lời mách bảo. Nhiều cách dùng lại vô tình khiến cho thuốc hạ sốt mang lại những tác dụng phụ rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Vì thế cha mẹ cần lưu ý không tự ý cho trẻ dưới 3 tháng tuổi dùng thuốc mà không có ý kiến bác sĩ.. Luôn luôn xem hạn sử dụng của thuốc hạ sốt và chỉ cho bé uống đúng liều lượng. Tuyệt đối không được tự ý tăng liều hay gộp liều bởi như vậy là quá sức so với thể trạng của trẻ. Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 2 lần sử dụng thuốc là sau 4 giờ nếu trẻ còn sốt, thường dùng 3-4 lần một ngày. Tổng liều tối đa không quá 60mg/kg trong 24h. Nếu trẻ sốt quá 3 ngày thì không nên tự điều trị ở nhà mà cần đưa trẻ đến viện để thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp. Đặc biệt, người bị viêm gan, trẻ em bị viêm gan, vàng da do tắc mật cấm dùng thuốc tại nhà.

Nên kết hợp cả những phương pháp giảm sốt vật lý như chườm lạnh cho trẻ

Ngoài cách dùng thuốc hạ sốt cha mẹ cần áp dụng các phương pháp như chườm lạnh, dán miệng hạ sốt …đây là những biện pháp vật lý nhưng cũng có nhiều tác dụng cha mẹ không nên bỏ qua. Tất nhiên dù dùng phương pháp nào thì vẫn nên để trẻ ở phòng không quá kín, mặc quần áo vừa đủ để thoát nhiệt và ăn uống đủ chất để nhanh hồi phục sức khỏe. Đặc biệt nên cho trẻ ăn nhiều trái cây, rau xanh để cân bằng sức khỏe sau những đợt sốt mất nước kéo dài.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang