Nếu thích khám phá, bạn có thể đến Kim tự tháp an táng vua Khafre Ai Cập mới mở cửa lại

(lamchame.vn) - Kim tự tháp chôn cất vua Khafre, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Ai Cập, sẽ lại tiếp tục đón khách du lịch tới tham quan. Địa điểm này chính là một trong ba ngôi kim tự tháp lớn chính nằm ở Giza.

Theo thông báo của Bộ cổ vật Ai Cập, kim tự tháp thứ hai trong ba kim tự tháp Giza nổi tiếng sẽ bắt đầu mở cửa cho khách du lịch kể từ ngày 01/11/2018 sau 2 tháng đóng cửa trùng tu.

Theo thông báo của Bộ cổ vật Ai Cập, kim tự tháp thứ hai trong ba kim tự tháp Giza nổi tiếng sẽ bắt đầu mở cửa cho khách du lịch kể từ ngày 01/11/2018 sau 2 tháng đóng cửa trùng tu.

Trước đó, công tác trùng tu dic tích bao gồm cầu thang dẫn lên lối vào kim tự tháp, hệ thống chiếu sáng, đường dẫn trong hành lang của kim tự tháp và buồng chôn cất đều đã được hoàn thành êm đẹp mà không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Trong khi đó, Bộ cổ vật Ai Cập cũng đưa ra thêm thông tin rằng kim tự tháp thứ ba của vua Menkaure - kim tự tháp nhỏ nhất sẽ đóng cửa để bắt đầu các hoạt động phục hồi kể từ ngày 01/11/2018.

Các kim tự tháp này cùng với tượng nhân sư là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại và là di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Quần thể kim tự tháp Giza gồm ba kim tự tháp là kim tự tháp Khufu (Đại kim tự tháp kim tự tháp), kim tự tháp nhở hơn là Khafre và kim tự tháp nhỏ nhất là Menkaure.

Các kim tự tháp này cùng với tượng nhân sư là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại và là di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Mỗi năm khu kim tự tháp Giza đón hàng triệu du khách đến thăm. Chính phủ Ai Cập đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang