Nuôi dạy con: Mẹ thông thái sẽ nói chuyện như thế này để con trở thành người thông minh, thấu hiểu nhất!

(lamchame.vn) - Thay vì quát mắng hay cao giọng với con khi chúng mắc lỗi, quấy khóc..., các bà mẹ thông minh nuôi dạy con như thế nào? Họ lựa chọn cách cùng ngồi xuống, giúp con giải tỏa căng thắng, cáu giận và nói chuyện thật nhẹ nhàng nhưng thấu đáo.

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng thông minh, ngoan ngoãn sẵn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trí thông minh của trẻ chỉ có 50% đến từ bẩm sinh và phần còn lại chủ yếu được tạo nên thông qua quá trình rèn luyện và dạy dỗ của cha mẹ. Điều này có nghĩa là bố mẹ hoàn toàn có thể thông qua cách nuôi dạy con để tác động đến việc con mình sẽ thông minh như thế nào. 

Trò chuyện chính là chìa khóa để thúc đẩy bánh xe trí tuệ của con trẻ. Cha mẹ hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng trò chuyện với con ngay cả khi bé chưa hề hiểu được những điều bạn nói. Việc lặp đi, lặp lại nhiều lần sẽ giúp bé hiểu được thông điệp của bạn trong từng ngữ cảnh. Ngoài ra, hãy đặt cho bé những câu hỏi mở, điều này sẽ giúp phát triển tư duy và quan điểm cá nhân của con trẻ.

Dưới đây là một số gợi ý về cách trò chuyện với con trẻ để khơi dậy sự phát triển trí não cũng như cảm xúc của bé: 

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang