Trẻ em là nhà khoa học bẩm sinh, cha mẹ hãy để con tự khám phá khoa học theo cách của chúng

(lamchame.vn) - Khám phá thế giới xung quanh không những giúp trẻ phát triển thể chất, trí tuệ mà còn giúp trẻ hòa nhập vào môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội một cách thuận lợi hơn.

Bố mẹ có công nhận con bạn đôi lúc hay làm những việc mà nhìn chung là chúng ta có thể tạm gọi là "phá hoại". Ví dụ con bạn có thể lấy một quả trứng trong tủ lạnh, tung lên tung xuống hay lấy xoong nồi gõ ầm ĩ, việc đầu tiên mà các bố mẹ thường làm là la hét và mắng mỏ con là không được làm vậy. Bạn có như vậy không?

Nếu bạn cũng vậy thì hãy xem clip sau để biết con bạn có thể là một nhà khoa học thiên tài nhé: 

Nguồn: Facebook

Để khuyến khích trẻ yêu khoa học và yêu thích khám phá thế giới xung quanh, cha mẹ cần ghi nhớ:

- Đừng cho trẻ quá nhiều chỉ dẫn hoặc nhắc nhở mà hãy khích lệ để trẻ tự khám phá.
- Nếu trẻ làm điều gì đó không an toàn, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc hướng chúng sang việc khác.
- Bạn có thể gợi ý cho con chơi, nhưng trẻ có thể nghĩ theo cách khác. Hãy cho trẻ thời gian mà không can thiệp vào sự sáng tạo của bé.
- Đôi khi trẻ gặp lỗi lầm cũng không sao bởi thử nghiệm và mắc lỗi là người thầy thông minh nhất. Hãy để trẻ thất bại theo một cách nào đó, bé sẽ biết được cách làm đúng trong lần sau.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang