Trước khi cưới Hoàng tử Harry, Nữ hoàng Anh từng bắt con dâu kiểm tra khả năng làm mẹ

(lamchame.vn) - Trước khi trở thành vợ của hoàng tử Harry, Công nương Meghan Markle từng phải chịu đựng các bài kiểm tra về khả năng làm mẹ theo mệnh lệnh từ Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo các nguồn tin từ cung điện Anh, khi bị bắt kiểm tra về khả năng làm mẹ trước khi cưới Meghan cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã khi phải chứng minh mình đủ "điều kiện" để bắt đầu một gia đình mới với Harry.

Công nương Meghan Markle từng nghĩ rằng vì mình là người Mỹ, lại đã qua một đời chồng nên bị phân biệt đối xử. Cô chán ghét các bài kiểm tra, nhưng đây là yêu cầu bắt buộc nên cô không thể làm gì khác.

Trước khi cưới Hoàng tử Harry, Nữ hoàng Anh từng bắt con dâu kiểm tra khả năng làm mẹ

Trải qua khoảng thời gian khủng hoảng đó, công tước Sussex được chẩn đoán là khỏe mạnh bình thường. Trước đó, Meghan đã tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè của cô ở Toronto về việc làm thế nào để tăng khả năng thụ thai. Meghan cũng không quên tìm kiếm lời khuyên từ chị dâu Kate - người đã hạ sinh cho Hoàng gia Anh hai Hoàng tử và một nàng Công chúa vô cùng bụ bẫm, xinh xắn.

Công nương Kate đã chia sẻ với Meghan một mẹo nhỏ để tăng khả năng mang thai sớm. Mặc dù không biết chắc chắn liệu cách làm đó có hiệu quả hay không nhưng Meghan được cho là vẫn đều đặn làm theo lời khuyên của chị dâu.

 Công tước Sussex được chẩn đoán Meghan là khỏe mạnh bình thường

Công nương Meghan đã nhận được rất nhiều lời khuyên làm thế nào để sớm có thai từ những người bạn của cô và cả Công nương Kate. Cô ấy đã khuyên Meghan nên uống trà nhiều hơn và cô ấy đã tích cực áp dụng lời khuyên này trong những buồi trà chiều", một người bạn thân của nữ công tước chia sẻ với giới truyền thông.

Những người bạn của nữ công tước xứ Sussex cũng khuyên các nàng dâu Hoàng gia nên dành tâm trí cho việc luyện tập yoga và thiền định mỗi đêm. Điều này sẽ giúp cho Meghan cảm thấy thư giãn đầu óc, thân thể thoải mái thì sẽ giúp làm tăng khả năng có thai của cô.

Một số thông tin cho rằng, Meghan chưa có ý định mang thai

Một số thông tin cho rằng, Meghan chưa có ý định mang thai vào năm 2019 tới. Nguyên do cặp đôi Harry - Meghan dự định sẽ đến thăm Tonga và Fiji vào năm tới, một phần trong chuyến viếng thăm chính thức của họ ở khu vực Châu Đại Dương.

Tuy nhiên, đây là hai địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Zika, loại virus có thể gây hại với phụ nữ đang mang thai, dễ khiến trẻ em sinh ra mang dị tật. Chính vì vậy, có nhiều lời đồn cho rằng cặp vợ chồng hoàng gia sẽ tạm hoãn việc có con cho đến khi chuyến đi của họ được hoàn thành.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang