Chỉ với 2.000 đồng, chữa khỏi ung thư vú giai đoạn sớm?

Bài thuốc chữa khỏi ung thư vú khi chưa di căn mà giá chỉ 2.000đ được lan truyền trên mạng Facebook đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Được biết nguyên liệu của bài thuốc chỉ có rau thài lài, tỏi, hành và phèn chua.

Thời gian vừa qua trên mạng xã hội Facebook có chia sẻ một bài thuốc kỳ diệu có khả năng chữa khỏi ung thư vú chưa di căn. Bài thuốc được người đăng chia sẻ giá chỉ 2.000đ với nguyên liệu: 9 ngọn rau thài lài trắng, 3 nhánh tỏi, 9 nhánh hành lá, 1 chút phèn chua. Tất cả các nguyên liệu trên đem giã trộn đều và bó vào cánh tay 3 ngày. Bài thuốc được cho là chỉ có công hiệu đối với các bệnh nhân ung thư chưa bị di căn.

Theo TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch tổ chức Quốc tế chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam: Tất cả các nguyên liệu trong bài thuốc trên như rau lài, tỏi và hành đều có tính tiêu nhọt (u sang) vì thế nên nhiều người nghĩ rằng nó có cơ sở chữa ung thư vú. Tuy nhiên, giữa u nhọt và ung thư có cơ chế hình thành bệnh rất khác nhau, thế nên bài thuốc này chỉ mang tính tham khảo, không thể coi là thuốc chữa ung thư.

Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Thúc Hạnh, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam cho hay: “Quan niệm về ung thư của các thầy lang được hiểu là những gì mưng mủ, ung thối. Nó khác xa so với thuật ngữ ung thư cancer bây giờ. Hiện nay chưa có một cây lá, bài thuốc nào có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Tuy nhiên cây thuốc, bài thuốc để hỗ trợ chữa bệnh ung thư thì có. Những bài thuốc này giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt nâng cao sức đề kháng và sống thọ hơn”.

Câu chuyện chia sẻ trên mạng facebook như sau:

“Cách đây khoảng 1 tuần, tôi đi làm nghi thức tẩm liệm cho một nữ giáo dân qua đời ở độ tuổi 38 vì mắc bệnh ung thư vú. Ngay sau khi làm nghi thức tẩm liệm cho chị, tôi ra bàn ngồi uống nước và may mắn được tiếp chuyện với một cụ ông khoảng 70 tuổi. Cụ nói: “Con Đào (người phụ nữ mới qua đời) mắc ung thư vú mà cứ giấu gia đình. Nếu tôi biết được sớm thì tôi đã giúp nó chữa khỏi rồi, bài thuốc chỉ tốn có chưa đến hai nghìn đồng thôi chú à”.

Tôi rất tò mò về giá bán của bài thuốc này và hiệu quả thực sự của nó. Cụ ông nhấn mạnh: “Chú chỉ cần lấy 9 đọt rau trai, 3 tép tỏi, 9 tép hành lá, một cục phèn chua bằng ngón chân cái. Đem nghiền nát và trộn đều tất cả các thứ lại với nhau, sau đó đem bó vào tay của người bệnh trong vòng 3 ngày. Nếu người đau ở ngực phải thì bó vào cổ tay trái và ngược lại. Nói cách khác, đây là phép trị “đau Nam chữa Bắc”. Bài thuốc sẽ hiệu nghiệm hơn khi bệnh nhân không được biết trước và không được để bệnh quá lâu (có nghĩa là khi bệnh chưa di căn). Tính đi tính lại thì cũng chỉ mất hơn 2000 đồng”.

Ngày nay, rất nhiều chị em mắc phải ung thư vú. Tôi xin chia sẻ bài thuốc đơn giản và ít tốn kém được chiết xuất từ đọt rau trai, tép tỏi, hành lá và phèn chua cho mọi người để mang lại thêm nhiều hy vọng cứu chữa hơn nữa”.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang