Có nên pha nước cơm vào sữa cho con bú không?

(lamchame.vn) - Với những trẻ ăn sữa công thức, không nên pha sữa với nước cơm bởi việc pha như vậy có thể làm thay đổi cấu trúc dinh dưỡng có trong sữa, gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ.

Trên trang mạng xã hội, nhiều mẹ đang truyền nhau cách nuôi con “tốt đủ đường” là pha sữa cùng nước cơm để cho trẻ uống. Liên quan đến vấn đề này, TS. BS Phan Bích Nga đến từ Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng việc làm này là không nên. Theo TS. BS Phan Bích Nga, một số mẹ pha sữa với nước cơm với mục đích tập cho con ăn dặm là không nên bởi độ tuổi thích hợp nhất cho trẻ ăn dặm là 6 tháng. Tuy nhiên, từ 4 tháng hệ tiêu hóa của trẻ đã tiết ra men tiêu hóa nên trong một số trường hợp nhất định trẻ có thể ăn dặm sớm hơn. Dù vậy, thời điểm ăn dặm tốt nhất là sau 6 tháng.

Pha nước cơm với sữa sẽ ảnh hưởng đường tiêu hóa của trẻ

Trước độ tuổi này, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn bởi sữa mẹ đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ mà không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác, kể cả nước uống. Do đó, giai đoạn này không nên pha thêm các loại thực phẩm khác vào sữa. Mặt khác, hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu, khi pha thêm nước cơm vào sữa sẽ làm tăng lượng tinh bột, nhiều trẻ không tiêu hóa được sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Kể cả với những trẻ ăn sữa công thức, cũng không nên pha với nước cơm bởi việc pha như vậy có thể làm thay đổi cấu trúc dinh dưỡng có trong sữa, gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ.

Theo nhiều bác sĩ khác, pha thêm nước cơm hoặc cháo vào sữa vô tình bạn làm mất đi lượng vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không đủ lượng vitamin A, sẽ làm trẻ chậm lớn, cơ thể yếu sẽ phát sinh nhiều bệnh tật. Khi pha sữa với nước cháo, các chất dinh dưỡng bổ sung lẫn nhau, nồng độ thành phần dinh dưỡng tăng cao, vượt qua giới hạn hấp thụ tiêu hóa qua đường dạ dày của trẻ. Như thế, không những không tiêu hoá được mà còn có thể làm tổn thương cơ quan tiêu hóa của trẻ.

Cần pha sữa cho con đúng liều lượng và công thức quy định

Bố mẹ chú ý trên nắp/bao bì của hộp sữa bao giờ cũng hướng dẫn rất cụ thể và tỉ mỉ: độ tuổi bao nhiêu, pha bao nhiêu thìa sữa, tương ứng với bao nhiêu ml. Trong hộp sữa cũng luôn có sẵn thìa để đong sữa. Cần phải pha đúng và chính xác tỉ lệ này mới đảm bảo đúng dinh dưỡng cho con.

Nếu pha sữa quá đặc có thể khiến con bị táo bón và gây hại thận vì làm việc nhiều. Nếu pha sữa quá loãng thì không đảm bảo chất dinh dưỡng cho con. Bố mẹ chỉ nên thay đổi tỉ lệ pha sữa khi có sự chỉ định của bác sĩ trong trường hợp con có vấn đề về sức khỏe.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang