Để nàng thăng hoa trong chuyện ấy, đừng ngại vào bếp chuẩn bị những món ngon này

(lamchame.vn) - Lên đỉnh là chuyện nhỏ của đàn ông nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đạt được cảm xúc này. Nhưng nếu người phụ nữ của mình thăng hoa, phái mạnh còn cảm thấy sung sướng, thoải mái hơn vạn lần...

Hoà hợp cả trong đời sống thường ngày lẫn đời sống tình dục là mấu chốt để thắt chặt tình cảm gia đình. Nhưng hoà hợp trong cuộc sống thường ngày đã khó, để đạt được những tương đồng, chung nhịp cảm xúc trong chuyện chăn gối còn nhiều thách thức hơn.

Để hòa hợp chuyện tình dục, nhất là cùng nhau lên đỉnh, ngoài việc yêu thương nhau, tạo các khung cảnh, tâm lý phù hợp mỗi khi làm “chuyện ấy” thì ăn uống cũng góp phần không nhỏ. Thế nên, các quý ông đừng ngại nhấc tay nhấc chân vào bếp chuẩn bị một vài món ngon dưới đây cho người đàn bà của mình!

1. Tôm viên chiên đậu phụ và ngô:

Nguyên liệu: tôm sú bóc vỏ 200g, ngô hạt tươi 200g, đậu phụ non 100g, hành lá, bột năng, bột canh, tương ớt, rau thơm đủ dùng.

Cách làm: Tôm rửa sạch xay nhuyễn, ngô hấp chín, đậu phụ băm nhỏ. Trộn đều các thứ trên cùng với các gia vị đã chuẩn bị. Viên tròn lại rồi ấn dẹt, lăn qua bột năng.

Bắc chảo lên bếp cho sôi dầu ăn, chiên các viên tôm chín vàng là được.

2. Trứng chim bồ câu sốt giăm bông:

Nguyên liệu: Trứng chim bồ câu 10 quả, giăm bông 50g, rượu, rau mùi, hành, gừng, bột đao đủ dùng.

Cách làm: Trứng chim bồ câu luộc chín, bóc bỏ vỏ, rán vàng. Giăm bông thái miếng, đun sôi vớt ra.

Phi thơm hành mỡ, đổ giăm bông và trứng vào xào qua, đổ nước có pha bột đao để tạo độ sánh cho món ăn, đun sôi, nêm gia vị vào, bắc ra cho hành, rau mùi vào là dùng được.

Món ăn có vị ngọt, tính ôn. Tác dụng của món trứng chim câu sốt giăm bông là bổ thận, ích khí huyết, có tác dụng thúc đẩy co tử cung, nâng cao khả năng tình dục.

3. Chè yến:

Nguyên liệu: Yến sào lấy 1 tai, khoảng 2-3g. Hạt sen tươi 100g. Đậu xanh 100g, đường phèn, gừng tươi, nước đủ dùng.

Cách làm: Sen tươi lột vỏ cứng, vỏ lụa, dùng một cây tăm xuyên bỏ tim trong hột sen, làm đến đâu thả ngâm trong thau nước sạch đến đó. Đun hạt sen và đỗ xanh cho nhừ.

Sau đó, thả yến đã được làm sạch cùng đường phèn và gừng vào, đun sôi 15 phút nữa là được. Múc chè ra chén cho nguội. Ăn trước khi đi ngủ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang