Ham hố massage cho con nào ngờ đây lại là nguyên nhân khiến con tử vong

(lamchame.vn) - Trên mạng xã hội các bà mẹ thi nhau chia sẻ những clip hướng dẫn massage cho bé với lời quảng cáo rằng thực hiện điều này sẽ giúp bé ăn ngoan ngủ sâu. Nhiều mẹ áp dụng ngay cho con mình mà không hề biết rằng nếu massage không đúng cách sẽ có hiểm họa khôn lường.

Trang QQ của Trung Quốc đưa tin 1 bà mẹ trẻ vì thấy con mình ho nhiều ngày không khỏi dù đã uống thuốc. Tình cơ tâm sự với 1 người bạn và được người này khuyên nên cho bé đi massage thư giãn, chị đã nghe theo. Chị mang con mình tới 1 tiệm  massage gần nhà. Ngày 28/10, sau khi massage xong, người mẹ bắt đầu nhận thấy con gái có hiện tượng ngừng thở, tím tái nên đã vội vàng đưa con đi bệnh viện, nhưng rất tiếc mọi chuyện đã quá muộn. Bé gái 3 tháng tuổi đã tử vong.

Cái chết của bé khiến gia đình vô cùng sock. Ngay lập tức cơ quan chức năng vào cuộc và phát hiện ra tiệm massage kia không có giấy phép y tế, cũng không có giấy phép hành nghề y khoa. Thậm chí ngày đăng ký giấy phép kinh doanh của tiệm này là ngày 12/10/2018, nhưng nó đã hoạt động cách đây một năm. Những kỹ thuật viên ở đây  đều không có trình độ cao hơn nữa việc massage cho trẻ nhỏ yêu cầu nhiều kiến thức để tránh gây tổn hại cho trẻ. Cháu bé đã bị massga với lực quá nặng tì lên vùng ngực khiến cho tim bị áp lực dẫn đến không lưu thông máu và không khí, cuối cùng là tử vong.

Theo các bác sỹ, massage rất có ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh. Đây là 1 một phương pháp chăm sóc được các bác sỹ khuyên cha mẹ nên áp dụng nhằm thúc đẩy lưu thông máu huyết trong cơ thể bé, giúp tăng nhu động ruột làm hệ bài tiết hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên những người massage cho bé phải là những người đã trải qua đào tạo. Không phải cứ massage được cho người lớn là có thể massage cho trẻ em được.

Cần thực hiện những động tác massage vừa phải để con có thể thư giãn

 Cần làm nhẹ nhàng, tránh sử dụng nhiều lực trên đôi tay để tránh làm đau trẻ. Không nên massage khi trẻ vừa ăn no. Thời gian thích hợp nhất trong ngày để massage cho trẻ là khi trẻ mới tắm xong; vào buổi sáng khi trẻ mới thức dậy hoặc buổi tối trước khi trẻ đi ngủ. Nếu trẻ có bệnh thì nên dừng việc massage mà đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra kịp thời. Tuyệt đối không tự động lựa chọn phương pháp massage để chữa bệnh cho bé. Có như vậy massage mới phát huy được hết tác dụng của nó đối với bé yêu của bạn.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang