Bé sẽ không sợ gội đầu nếu các mẹ biết các mẹo này 

(lamchame.vn) - Làm thế nào để gội đầu và chọn lựa dầu gội cho con đúng cách là nỗi lo của nhiều chị em. Dưới đây là các mẹo giúp chị em chọn lựa sản phẩm gội đầu và gội đầu đúng cách cho bé yêu.

Chọn lựa sản phẩm dành riêng cho bé
Bước đầu tiên là chọn lựa những loại tinh dầu, dầu gội, dầu xả một cách cẩn thận. Nhiều mẹ chọn dùng các loại tinh dầu, một số khác lại không; đây là sự lựa chọn riêng của mỗi người. Tuy nhiên, chọn lựa một loại sản phẩm không gây kích ứng và phù hợp với trẻ luôn là điều quan trọng thiết yếu. Hãy chú ý:
- Luôn mua sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Những sản phẩn này thường không chứa các loại hóa chất có hại mắt hay gây kích ứng da
- Hãy chọn một thương hiệu uy tín.
- Hãy chú ý chọn các loại dầu gội không có độ pH cao.
- Hãy chọn những loại sản phẩm có hương thơm dịu nhẹ như mùi oải hương để giúp bé thư giãn và ngủ sâu giấc hơn.

 

Chọn sản phẩm phù hợp với từng loại tóc
Với các bé tóc dày, xoăn và cứng, thay vì sử dụng dầu gội đầu thường xuyên, ban có thể gội bằng nước, sau đó dùng dầu xả để tóc mềm mượt hơn. Trẻ có tóc xoăn dày cần phải thường xuyên được gội đầu để tránh tóc bết.

Với các bé tóc thưa, tốt nhất nên gội đầu cho trẻ mỗi tuần 1 lần, nhiều nhất là 2 lần. Ngay cả khi trẻ ít tóc, da đầu vẫn cần giữ sạch sẽ để tóc tiếp tục mọc sau đó.

Da đầu trẻ sơ sinh thường ít tiết dầu hơn so với người trưởng thành nên bạn không quá bận tâm về việc phải rửa, gội thường xuyên.

Dưới đây là 6 bước gội đầu cho trẻ
- Giữ cho phòng ấm, tạo một môi trường thoải mái khi gội đầu cho bé. Ví dụ, bạn có thể thả một số đồ chơi gióng như con vịt nước hay các món đồ trẻ thích xung quanh.
- Thoa dầu gội khắp da đầu. Và đánh lạc hướng trẻ trước khi bạn gội đầu cho chúng là điều cần thiết vì đa số trẻ đều không thích bị gội đầu. Chẳng hạn bạn có thể trò chuyện cùng chúng hay hát bài hát gì đó mà em bé thích.
- Khi gội hãy giữ bé cẩn thận và hơi ngả ra sau tránh để xà bông dính vào mắt và bọt nước dính lên mặt trẻ.
- Đầu tiên làm ướt tóc, cho một ít dầu gội vào miếng bọt biển và mat xa nhẹ nhàng tạo bọt lên mái tóc.
- Hãy mát-xa nhẹ nhàng da dầu, sau đó dùng nước làm sạch các vết bọt dầu gội trên đầu và cổ trẻ.
- Làm khô tóc trẻ ngay sau khi gội. Bạn nên dùng máy sấy để ở chế độ không khí ấm để tránh con bị cảm lạnh. 

Từ khi bé lọt lòng, mẹ nên gội đầu cho bé mỗi ngày dù không nhất thiết phải với dầu gội đầu – dùng dầu tắm hòa với nước là có thể gội được rồi. Sau khoảng 12 đến 16 tuần, mẹ nên gội đầu bé mỗi ngày và mỗi tuần gội từ 1 – 2 lần trực tiếp với dầu gội. Cố gắng đừng để dầu vào mắt bé dù đó là dầu gội không cay mắt.

Đối với một em bé còn nhỏ, bạn có thể cặp chân bé vào nách, một tay nâng đỡ lưng, tay kia gội đầu. Hoặc bạn có thể ngồi cạnh bồn tắm và đặt bé ngang đùi, đối mặt với bạn, cách này có thể làm bé yên tâm hơn, nhất là với những bé sợ nước. Đừng lo lắng quá nhiều về thóp của bé, lớp màng che chắn thóp rất chắc chắn và bạn không chà sát gì vào tóc nên không phải sợ bé bị đau.

Thoa dầu gội vào đầu và xoa nhẹ tới khi nổi bột. Đợi khoảng 15 giây trước khi xả cho hết bọt và bạn không cần phải gội lại lần hai. Để xả sạch tóc, bạn chỉ cần sử dụng một cái khăn mặt nhúng và nước ấm chùi hết bọt đi. Cố gắng lau cho sạch hết mọi vết xà phòng. Sau đó dùng khăn tắm khô để lau đầu.

 

Trường hợp bé ghét gội đầu
Nếu em bé của bạn ghét gội đầu dù vẫn thích tắm thì tốt nhất bạn nên tách hai công việc này, vì nếu bực bội bé sẽ có thể ghét luôn cả việc đi tắm.

Nguyên nhân chính khiến bé ghét gội đầu là do bị nước và xà phòng vào mắt vì vậy bạn nên hết sức tránh điều đó. Hoặc bạn có thể nhờ tới những chiếc mũ đặc biệt để ngăn nước không chảy vào mặt bé. Bạn cũng đừng dùng nước xối trực tiếp lên đầu bé mà hãy dùng khăn mặt để gội.

Đừng bao giờ buộc bé phải gội đầu khi bé không thích và cũng đừng dùng sức mạnh khi bé phản đối. Điều này chỉ làm cho việc gội đầu trở nên kinh khủng hơn.

Nếu việc gội đầu làm cho bé thấy khổ sở bạn có thể dùng cách lau chùi cho bé trong 1 tuần trước khi thử gội lại. Trong thời gian này bạn hãy dùng một chiếc lược mềm thấm nước để chải tóc cho bé. Bạn sẽ thấy tóc bé hơi nhờn nhưng điều đó không ảnh hưởng gì, nên bạn không cần qua lo lắng.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang