Đón năm mới cùng gia đình với món chè tứ khoai ngọt lành

(lamchame.vn) - Tiết trời giá lạnh dịp cuối năm này, bạn có thể trổ tài nấu món chè này để đãi cả gia đình nhân dịp đón năm mới, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào và đậm đà hương vị.

Các bạn khéo tay hãy thử làm món ăn nhẹ nhàng, mát lành này theo cách của nhà nội trợ đảm đang Nga Dung Đặng nhé: 

Chè tứ khoai rất hợp với tiết trời mùa đông se lạnh

Khi chế biến, các loại khoai đều được cắt vuông, hấp chín vừa

Khi nấu, quấy nhẹ tay, không để khoai vỡ nát 

Để nấu được thành công chè tứ khoai, gia vị không thể thiếu là bó lá dứa thả vào nồi nước đun sôi 

(Ảnh: Đặng Nga Dung)

Nguyên liệu: 
10 trái chuối sứ hoặc chuối chín, nếu có chuối sáp, chuối đỏ thì càng tốt. 
1/2 củ khoai môn khoảng 500g
1/2 củ khoai tím 250g
1 củ khoai lang 250g
1 củ khoai mì 250g
500ml nước cốt dừa 
Đường và chút muối (tuỳ theo sở thích)
50g bột báng ngâm cho nở 
1 bó lá dứa

Cách làm: 
Chuối hấp chín, lột vỏ bỏ chỉ, cắt đôi, ướp với 2 muỗng canh đường. 
Các loại khoai cắt vuông, hấp gần chín, ướp với 2 muỗng canh đường. 
Bắc nồi nước với bó lá dứa vào đun sôi (hoặc có thể thay thế bằng nước của dừa nạo + lá dứa đun sôi).
Cho lần lượt từng loại khoai, từ cứng tới mềm vào nồi, quấy nhẹ tay đừng để khoai vỡ nát, lượng nước sâm sắp với khoai, khi khoai hơi mềm thì cho bột báng vào trộn đều.

Bột báng nở trong thì cho nước cốt dừa, chuối, đường, muối vào đảo đều, nêm vừa ngọt, béo là được, tắt lửa, nhấc nồi xuống.Chúc bạn trổ tài chế biến thành công món ăn đơn giản mà ngọt lành này nhân dịp đón năm mới.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang