Ngỡ ngàng "con nhà người ta" mới 10 tuổi trở thành người sáng lập kiêm CEO công ty công nghệ

(lamchame.vn) - Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Samaira Mehta đã trở thành ngôi sao trong làng lập trình và được nhiều công ty lớn trên toàn cầu ngỏ ý mời về làm việc trong đó có Google và Microsoft.

Dù tuổi đời còn khá nhỏ nhưng Samaira Mehta hiện tại đã là người sáng lập kiêm CEO của một công ty tên là CoderBunnyz. Tên tuổi của coder nhí không chỉ giành được sự công nhận về mặt truyền thông, cô bé còn trở thành diễn giả trong nhiều hội nghị ở Thung lũng Silicon. 

Sự nghiệp của Mehta bắt đầu từ lúc 8 tuổi khi cô bé tạo ra trò chơi có tên  "CoderBunnyz" - một trò chơi dạy cho những đứa trẻ khác làm thế nào để code. Để làm được điều này Samaira Mehta đã bắt đầu tìm hiểu về code từ năm 6 tuổi.

Trò chơi kể trên đã đem về cho Mehta giải nhì cũng như 2500 USD tiền thưởng tại cuộc thi Think Tank Learningvào năm 2016. Điều này đã giúp cô bé Samaira Mehta thu hút sự chú ý từ bộ phận marketing của kênh Cartoon Network - những người đang tìm kiếm "Powerpuff Girls" đời thực. 

Samaira Mehta hiện tại là người sáng lập kiêm CEO của một công ty tên là CoderBunnyz.  

Sau khi tên tuổi được giới truyền thông chú ý nhiều hơn, Mehta bắt đầu bán trò chơi của mình trên Amazon. Sau 1 năm mở bán,cùng với sự giúp đỡ của cha cô bé - Rakesh Mehta (kỹ sư của Intel và Sun Microsystem), trò chơi CoderBunnyz đã giúp Samaira Mehta thu về 35.000 USD(tương đương với 1000 sản phẩm được bán ra). 

Sự nghiệp của Mehta bắt đầu từ lúc 8 tuổi khi cô bé tạo ra trò chơi có tên  "CoderBunnyz" - một trò chơi dạy cho những đứa trẻ khác làm thế nào để code.

Mục đích của CoderBunnyz đơn giản là giúp trẻ em tiếp cận với code bằng trò chơi đơn giản, thêm vào đó, Mehta còn "chơi lớn" hơn khi khởi động chiến dịch tên là "Yes, 1 Bilion Kids Can Code" - cho phép những người có hứng thú ủng hộ bộ trò chơi của Mehta cho các trường học. Thậm chí, Mehta còn tổ chức diễn thuyết cho trẻ em tại nhiều trường học. Tính từ đầu năm 2018, có tới 106 trường học đã sử dụng bộ trò chơi của Mehta để dạy code cho học sinh.

"Trên thế giới có hơn 1 tỷ trẻ em, có nhiều người sẵn sàng mua tặng CoderBunnyz cho các trường học, cho những ai có nhu cầu học code trên toàn thế giới..."", Mehta nói. 

Doanh thu cực ổn khiến Mehta ấp ủ dự định tiếp theo: Một trò chơi dạy code cho trẻ em bằng AI, gọi là CoderMindz và nó được hy vọng sẽ trở thành AI boardgame đầu tiên. Đặc biệt, Mehta phát triển dự án này với sự giúp đỡ của em trai Aadit Mehta, mới 6 tuổi... 

Khi mọi thứ "cất cánh" vượt cả mong đợi, Mehta bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham dự hội thảo hơn nữa. Cho đến hiện tại, cô bé đã thực hiện... 60 bài diễn thuyết cho 2000 bạn nhỏ khác.

Những hội thảo mà Mehta có mặt được tổ chức tại tổng hành dinh của Google ở Moutain View, California. Tại đây, Mehta đã gặp gỡ Stacy Sullivan, CEO của Google.

Mặc dù nhận được nhiều lời mời từ các tập đoàn công nghệ lớn tại Thung lũng Silicon nhưng coder nhí vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ làm chủ của bản thân.

Kể từ khi ra mắt CoderBunnyz, Mehta đã được gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn khác. Một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất là nhận được thư khích lệ từ Michelle Obama, gặp Mark Zuckerberg vào dịp Halloween khi đi xin kẹo trong khu phố của ông chủ Facebook. Mehta chớp ngay cơ hội và nói chuyện với Zuckerberg về ngành nghề coder của mình.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang