Ngỡ ngàng vẻ đẹp của vườn hoa tạo hình chiếc cup Asian Cup giữa lòng Hà Nội

(lamchame.vn) - Bóng đá quả là có sức lan tỏa vô cùng lớn lao. Không chỉ ăn bóng đá, ngủ bóng đá mà tinh thần bóng đá, tinh thần dân tộc còn truyền lửa cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ nhân, làm ra những tác phẩm tuyệt đẹp cho đời. Trong không khí sôi động cho Asian Cup, giữa lòng Hà Nội đã có sẵn 1 vườn hoa tạo hình chiếc cup vô địch nhằm cổ vũ tinh thần các cầu thủ vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ý tưởng làm 1 vườn hoa với tạo hình chính là chiếc cup vô địch mang tên Asian Cup 2019 được anh Trương Thế Hùng (Quản lý thảo nguyên hoa Long Biên- Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội)  ấp ủ từ nhiều tháng trời nay. Anh cùng nhiều đồng nghiệp khác đã cùng nhau trồng, vun đắp và sắp xếp để có được một chiếc cup hoàn hảo, mang  ý nghĩa là tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc cũng như coi đây là món quà để cổ vũ tinh thần của các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

Từ hơn 3 tháng trước, anh Trương Thế Hùng đã trực tiếp đặt từng bầu cây , lựa chọn màu sắc các loại hoa để mang lại sự hài hòa, đẹp nhất cho vườn hoa của mình.

Đây là thành quả sau nhiều tháng nỗ lực của anh Hùng và các đồng nghiệp. Có thể thấy từ trên cao vườn hoa trở nên gọn gàng với những hình khối rõ nét, những chiếc cờ Tổ quốc thân thương khiến du khách hết sức thích thú

Ngay từ sau Tết Dương lịch, vườn hoa này đã đón nhiều lượt khách đến thăm quan, chụp hình

Có lẽ điểm nhấn nhất mà du khách hướng tới chính là tạo hình của chiếc cup vô địch - đỉnh cao của tinh thần thể thao mà chúng ta đang hy vọng các cầu thủ có thể chạm tay tới

Phần lớn hoa được trồng để tạo hình là hoa thạch thảo

Hoa thạch thảo dễ trồng, màu sắc đẹp, bền và có thể thích nghi với thời tiết mùa đông. Vì thế đến hết mùa giải những bông hoa này sẽ vấn khoe sắc cổ vũ các cầu thủ

" Việt Nam vô địch ", thông điệp được tạo nên từ những chậu hoa cúc vàng nổi bật

Toàn cảnh vườn hoa từ trên cao khiến nhiều người hết sức thích thú

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang